Nhiều thách thức trong bảo vệ môi trường tại Đắc Nông

Thứ ba, 15/09/2015 08:59

(Cadn.com.vn) - Vấn đề môi trường trên địa bàn tỉnh Đắc Nông đang có chiều hướng xấu đi, nhiều loại tài nguyên thiết yếu có nguy cơ ô nhiễm trong thời gian tới. Nguyên nhân được đưa ra là do hệ thống cấp và thoát nước chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu...

Thêm nữa, chất lượng mặt nước tại một số địa phương, nhất là các khu vực đô thị mới phát triển đang có xu thế tăng dần nồng độ các chất gây ô nhiễm theo thời gian, độ đục, chất hữu cơ trong nước suối, hồ đều vượt quy chuẩn quy định. Tiêu biểu như: suối Đắc Nông (TX Gia Nghĩa), hồ Tây (TT Đắc Mil, H. Đắc Mil)... thường xuyên có nồng độ BOD5 vượt 2-3 lần quy chuẩn cho phép. Nguyên nhân do hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt tại các đô thị của tỉnh chưa được xử lý trước khi đổ ra môi trường.

Đối với đất sản xuất nông nghiệp, kết quả khảo sát mới đây cho thấy hàm lượng đạm trong đất khá thấp (<0,18% N) do việc sử dụng phân bón hóa học không đúng quy cách dẫn đến thảm phủ thực vật suy giảm kéo theo lượng chất dinh dưỡng trong đất giảm. Kết quả là đất bị bạc màu, thoái hóa và ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông lâm nghiệp, sức khỏe người dân và môi trường trước mắt cũng như lâu dài. Bên cạnh đó đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh đang suy giảm cả về số lượng và chất lượng các loài. Đây là hệ quả trực tiếp của tình trạng phá rừng làm nương rẫy, mở rộng đất canh tác khiến các loài động thực vật mất nơi cư trú.

Xử lý bùn đỏ trong quá trình khai thác quặng bauxít, sản xuất alumin
ở Nhân Cơ (Đắc Nông). Ảnh: N.T

Hiện nay, một nguy cơ ô nhiễm khác đang dần hình thành trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản Antimon, Wolfram, đặc biệt là sản xuất alumin, điện phân nhôm... Chính vì vậy, công tác bảo vệ môi trường đối với các hoạt động khai khoáng, sản xuất này đang tạo ra nhiều thách thức do thiếu kinh phí cho xử lý ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cũng chưa được chú trọng đúng mức.

Để đối phó hiệu quả với các thách thức về bảo vệ môi trường, thời gian tới, tỉnh Đắc Nông cần sớm xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí, chuẩn mực về môi trường để đánh giá mức độ bảo vệ môi trường của từng xí nghiệp, cơ quan, gia đình... bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng và thực hiện hương ước, quy định, cam kết bảo vệ môi trường; lồng ghép các vấn đề môi trường vào trong chương trình giáo dục; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm...

H.Thịnh- T.Đạt